Nguyên cán bộ ngân hàng lừa chiếm 370 cây vàng sa lưới

Thứ bảy, 21/09/2013 13:13

(Cadn.com.vn) - ĐẮC LẮC - Sau hơn 5 năm lẩn trốn, ngày 19-9, Bùi Thị Nga (1964, trú 36A-Lê Lai, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc) đã sa lưới pháp luật.

Bùi Thị Nga vốn là cán bộ chi nhánh NH Kim Ngân, thuộc NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắc Lắc. Nga có quen biết với bà Nguyễn Thị Kim Thanh (ở TP Hà Nội). Đầu tháng 11-2007, qua điện thoại, bà Thanh nhờ Thị Nga mua giúp 300 lượng vàng 9999 hiệu SJC.

Nga đặt vấn đề vay bà Thanh số vàng trên với lãi suất 1%, thời hạn 24 tháng, để kinh doanh. Bà Thanh đồng ý và ngày 5-11-2007, hai người cùng có mặt ở TPHCM để làm hợp đồng vay có sự chứng kiến của công chứng viên phòng công chứng số 6. Bà Thanh đã giao cho Nga số tiền tương đương 300 lượng vàng lúc đó là 4.654.500.000 đồng. Ngay sau đó, Thị Nga đã đem 3.560.000.000 đồng đi trả nợ cho 11 người mà thị vay trước đó. Số còn lại, Thị Nga bù thêm cho đủ 1.600.000.000 đồng nộp tiền ký quỹ để vay 1.000 lượng vàng của Cty vàng bạc đá quý NH NN&PTNT TPHCM, với lãi suất 0,35%/1 tháng, thời hạn vay 3 tháng.

Bùi Thị Nga khi bị bắt giữ.

Đến các ngày 18-1 và 27-2-2008, bà Thanh tiếp tục điện thoại vào nhờ mua giúp 70 lượng vàng 9999 hiệu SJC và chuyển vào cho Thị Nga số tiền tương đương là 1.238.000.000 đồng. Do giá vàng tăng mạnh nên tiền ký quỹ tiếp tục phải bổ sung. Thị Nga đã đem số tiền 1.238.000.000 đồng do bà Thanh chuyển cho nộp vào Cty vàng bạc đá quý TPHCM. Đến ngày 18-6-2008, số tiền ký quỹ đó không bảo đảm được cho khoản vay 1.000 lượng vàng nên Cty này đã thanh lý hợp đồng.

Sau khi chiếm đoạt toàn bộ số tiền 5.892.500.000 đồng của bà Thanh, Thị Nga bỏ trốn, bị CQCSĐT CA tỉnh Đắc Lắc khởi tố về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và ra lệnh truy nã đặc biệt. Để che giấu tung tích, Nga đã trốn ở  nhiều tỉnh thành phía Nam. Sau đó, thị đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thay tên họ, làm gia sư, ô sin để ẩn náu. Nhưng rồi, sự ma mãnh của thị không thoát khỏi sự kiên trì, mưu trí của các trinh sát Phòng CSTNTP CA tỉnh Đắc Lắc.

Trọng Tính